Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ đối phó với mối đe dọa khủng bố

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/10 cho biết Bắc Kinh phản đối mọi hình thức khủng bố và sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đối phó với mối đe dọa khủng bố.
Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ đối phó với mối đe dọa khủng bố ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) đang có chuyến thăm Mỹ. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/10 cho biết Bắc Kinh phản đối mọi hình thức khủng bố và sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Lầu Năm Góc, ông Vương Nghị cho biết cả hai bên nên nỗ lực thực hiện tương tác và hợp tác tích cực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc tôn trọng ảnh hưởng truyền thống và những lợi ích thực tế của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như ủng hộ Washington trong việc đóng vai trò xây dựng trong các vấn đề của khu vực này song Mỹ nên tôn trọng vị thế và ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực cũng như nhu cầu có không gian phát triển hợp lý và các quyền hợp pháp của Bắc Kinh.

Ông cho hay Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề gây cản trở cho sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Mỹ như bán vũ khí cho Đài Loan, các tàu chiến và việc máy bay quân sự của Mỹ tiếp cận để do thám Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ nên xây dựng lòng tin chiến lược với nhau, đặc biệt là sự tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước và giảm bớt nghi ngờ.

Về phần mình, bày tỏ chúc mừng nhân kỷ niệm 65 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Hagel cho rằng Mỹ và Trung Quốc là các nước đối tác, không phải thù địch và có rất nhiều lợi ích chung hơn là những bất đồng giữa hai nước.

Theo ông, quan hệ Mỹ-Trung nên tiến triển theo đúng hướng trong thế kỷ 21 và hai nước nên cùng dốc sức bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định trên thế giới.

Ông còn nhấn mạnh quan hệ quân sự nên đóng một vai trò cầu nối trong mối quan hệ giữa hai nước và hai bên nên tăng cường liên lạc, trao đổi và củng cố tin tưởng lẫn nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục