Trung Quốc sẵn sàng "đáp trả" với mối đe dọa thương mại của Mỹ

Trung Quốc khẳng định họ đã được chuẩn bị để đưa ra các biện pháp đáp trả cần thiết nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump "bắn phát súng đầu tiên."
Trung Quốc sẵn sàng "đáp trả" với mối đe dọa thương mại của Mỹ ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Trung Quốc ngày 8/3 cảnh báo rằng không ai sẽ hưởng lợi nếu xảy ra cuộc chiến thương mại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh nước này đã được chuẩn bị để đưa ra các biện pháp đáp trả cần thiết nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump "bắn phát súng đầu tiên."

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ: "Chọn một cuộc chiến thương mại chắc chắn là một quyết định sai lầm. Rốt cuộc, bạn sẽ chỉ gây tổn hại cho các nước khác và chính quốc gia mình."

Ông Vương khẳng định: "Trung Quốc chắc chắn sẽ có phản ứng thích hợp và cần thiết."

Tuyên bố trên được Trung Quốc đưa ra sau khi ông Trump thông báo kế hoạch áp thuế ở mức 25% đối với các sản phẩm thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu, dự kiến được thực thi trong tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục