Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng ASEAN khôi phục sau đại dịch COVID-19

Trung Quốc muốn đẩy nhanh ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác y tế với các nước ASEAN và tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau đại dịch.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng ASEAN khôi phục sau đại dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc ngày 16/9 tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, trong đó có việc đào tạo 1.000 nhân viên kỹ thuật, chính sách, chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho các nước thành viên ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại Diễn đàn Trung Quốc- ASEAN về vấn đề sức khỏe, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc (NHC), ông Cao Xuetao cho biết Trung Quốc muốn đẩy nhanh ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác y tế với các nước ASEAN và tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau đại dịch.

[Trung Quốc cam kết tăng cường hỗ trợ ASEAN cho cuộc chiến chống dịch]

Trong khi đó, nhiều dự án hợp tác thiết thực trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em, y học cổ truyền và sức khỏe nghề nghiệp cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Trong 3 năm tới, Trung Quốc có kế hoạch đào tạo 1.000 nhân viên chính sách y tế và chuyên môn kỹ thuật cho các nước thành viên ASEAN.

Theo ông Cao Xuetao, hợp tác y tế là một trong những điểm nhấn quan trọng trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN.

Cả hai đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các nền tảng hợp tác y tế, chung tay chống COVID-19 và quảng bá các loại dược phẩm truyền thống.

Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN để tận dụng tốt hơn các cơ chế và nền tảng hợp tác khu vực.

Ông Cao Xuetao cho rằng cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên để đối phó với những vấn đề về sức khỏe cộng đồng, trong đó nhấn mạnh tính liên kết chặt chẽ giữa Kế hoạch sức khỏe Trung Quốc đến năm 2030 và Chương trình nghị sự về Phát triển y tế ASEAN sau năm 2015.

Để đối phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, các quốc gia tiến hành đầu tư nhiều hơn và tối ưu hóa các cơ chế ứng phó. Khi đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới vào năm 2021, lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc đã cùng hợp tác xây dựng “lá chắn y tế” cho khu vực.

Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước ASEAN, đồng thời hỗ trợ 5 triệu USD cho Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN.

Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh sản xuất vaccine chung và chuyển giao công nghệ, bên cạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển các loại thuốc thiết yếu, để giúp ASEAN tăng cường khả năng tự cường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục