Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với TNK sau vụ tấn công ở Istanbul

Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức khủng bố nào và sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ cùng cộng đồng quốc tế để ngăn ngừa và đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với TNK sau vụ tấn công ở Istanbul ảnh 1Kẻ tấn công (giữa) bước vào hộp đêm Reina ở Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 3/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố nước này kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức khủng bố nào và sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ cùng cộng đồng quốc tế để ngăn ngừa và đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.

Ông Cảnh Sảng đã đưa ra những bình luận trên trong một cuộc họp báo khi được hỏi về phản ứng đối với vụ tấn công khủng bố tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul, làm 39 người thiệt mạng.

Một số thông tin truyền thông cho rằng nghi phạm tấn công hộp đêm Reina có thể là thành viên của các lực lượng khủng bố Đông Thổ.

Mặc dù nói rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xác nhận kết quả điều tra về vụ khủng bố nói trên, nhưng ông Cảnh Sảng vẫn cảnh báo rằng các lực lượng khủng bố Đông Thổ, do Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (ETIM) cầm đầu, đang hoạt động ở Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và Trung Đông - điều này tạo ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục