Trung Quốc sắp bán “xe nhái” Roewe tại Ba Lan

Những chiếc xe hơi Trung Quốc mang thương hiệu Roewe (nghe gần giống mác xe Rover nổi tiếng) sẽ được bán tại Ba Lan từ năm tới.
Những chiếc xe hơi Trung Quốc mang thương hiệu Roewe sẽ được bán tại Ba Lan từ năm tới. Đây là một trong những sản phẩm của hãng xe hơi lớn nhất Trung Quốc, Tập đoàn ôtô Thượng Hải (SAIC).

SAIC hiện đang có 2 mẫu xe Roewe mang mã quốc tế là 550 và 570, bán tại thị trường châu Á. Hai mẫu xe này được cho là có tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong các xe Trung Quốc. Riêng chiếc 550 đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao sau khi vượt qua kỳ kiểm tra đâm xe C-NCAP theo tiêu chuẩn châu Âu.

Tại Ban Lan, hai mẫu xe sẽ được bán với giá từ 60.000 đến 70.000 PLN (khoảng 21.268-24.813 USD). Cả hai mẫu xe đều được lắp động cơ 1.8, công suất 160 sức ngựa.

SAIC đặt tên Roewe (nghe gần giống mác xe Rover nổi tiếng của Anh) cho mẫu xe của mình từ năm 2005. Vào thời điểm này, SAIC và hãng xe hơi Nam Kinh tranh mua công nghệ chế tạo xe hơi với mác xe sang trọng Anh quốc nêu trên.

Nam Kinh chỉ mua được quyền sử dụng mác xe MG và Austin với số tiền 53 triệu bảng. Nhưng cả 2 hãng xe “Tàu” đều không mua được Rover (giờ đây thuộc BMW).

Vì không mua được Rover nên trong khi hãng xe Nam Kinh hài lòng với logo MG mới tậu được thì SAIC “tự chế” cho mình mác xe mới Roewe với logo gần giống Rover.

Giữa năm 2007, SAIC và ôtô Nam Kinh hợp nhất. Hãng bắt đầu tiến hành sản xuất cả 2 mác xe Roewe 750 và MG7./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục