Trung Quốc sắp có lò phản ứng hạt nhân thế hệ ba

Lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba mới của Trung Quốc, có tên là ACP600, sẽ được hoàn tất vào năm 2013.
Lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba mới của Trung Quốc, có tên ACP600, sẽ được hoàn tất vào năm 2013 và lò phản ứng đầu tiên nhiều khả năng sẽ xây dựng tại tỉnh đảo Hải Nam hoặc ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/5, ông Lưu Kính, Phó Chủ nhiệm Trung tâm điện hạt nhân tại Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC), cho biết mẫu thiết kế mới sẽ được hoàn tất trong năm 2013 và hiện có nhiều lựa chọn để triển khai ở thị trường nội địa, trong đó có Cam Túc và Hải Nam, song chi tiết cụ thể đang được thảo luận.

Các lò phản ứng thế hệ thứ ba - lớn hơn, mạnh hơn và hiệu suất cao hơn các thế hệ trước - được xem là yếu tố quan trọng trong các kế hoạch mở rộng hạt nhân của Trung Quốc.

Trong đó tiêu chuẩn "nội địa hóa" dựa trên các mẫu thiết kế của tập đoàn điện Westinghouse của Mỹ sau khi hai bên đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ năm 2007.

Hiện ở Trung Quốc có 6 lò phản ứng thế hệ ba theo thiết kế của nước ngoài đang được xây dựng, trong đó có lò phản ứng AP1000 Westinghouse đầu tiên trên thế giới xây dựng ở tỉnh Chiết Giang, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2013.

Theo ông Lưu, CNNC sẵn sàng phối hợp với các công ty quốc tế phát triển các lò phản ứng mới và đang tìm kiếm các đối tác giúp phát triển lò phản ứng tái sinh nhanh thế hệ thứ tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục