Trung Quốc sẽ có tàu điện ngầm dài nhất thế giới

Đầu năm 2010, thành phố Thượng Hải sẽ khánh thành hệ thống tàu điện ngầm dài nhất thế giới với tổng chiều dài các tuyến đường lên tới 430km.
Đầu năm 2010, thành phố Thượng Hải sẽ khánh thành hệ thống tàu điện ngầm dài nhất thế giới với tổng chiều dài các tuyến đường lên tới 430km, có khả năng vận chuyển 5,5 triệu lượt khách mỗi ngày.

Theo Sở Giao thông Thượng Hải, hiện hệ thống tàu điện ngầm của thành phố có chiều dài 250km, với 8 tuyến đường khác nhau, có thể vận chuyển 4,4 triệu lượt khách mỗi ngày.

Chính quyền thành phố đã triển khai dự án xây dựng thêm 11 tuyến tàu điện ngầm nữa và sẽ hoàn thành trước ngày khai mạc Triển lãm thế giới World Expo 2010.

Đến năm 2010 khi dự án hoàn thành, hệ thống tàu điện ngầm ở Thượng Hải sẽ đảm nhận chuyên chở trên 35% lượng hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thành phố.

Trước đó, ngày 23/7, thành phố Thượng Hải đã vận hành thử loại tàu điện ngầm có tốc độ 100 km/h, nhanh nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Loại tàu điện ngầm cao tốc này, do Tập đoàn đầu máy xe lửa Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, sản xuất dựa trên công nghệ của Tập đoàn Siemens, Đức, sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi ở Thượng Hải cuối năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục