Trung Quốc sẽ cử hơn 3.000 binh sỹ tham gia gìn giữ hòa bình

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc cho biết, đến cuối năm 2015, nước này sẽ cử 3.100 binh sỹ tham gia hành động gìn giữ hòa bình của LHQ.
Trung Quốc sẽ cử hơn 3.000 binh sỹ tham gia gìn giữ hòa bình ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mạng “Nhân dân” ngày 28/3 đưa tin, chiều 26/3 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã tiếp Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc nhân dịp ông này thay mặt Tổng tham mưu trưởng Phòng Phong Huy tham dự Hội nghị Tổng tham mưu trưởng các nước tham gia gìn giữ hòa bình do Liên hợp quốc tổ chức.

Ông Tôn Kiến Quốc khẳng định Chính phủ và quân đội Trung Quốc rất coi trọng hội nghị này.

Theo ông, quân đội Trung Quốc đã tham gia 24 sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, phái cử tổng cộng hơn 30.000 lượt sỹ quan, binh sỹ tham gia, và đã có 10 sỹ quan, binh sỹ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, Trung Quốc có hơn 2.200 sỹ quan, binh sỹ đang thực hiện nhiệm vụ này tại 9 khu vực nhiệm vụ của Liên hợp quốc - là quốc gia cử nhiều binh sỹ nhất trong 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đến cuối năm 2015, số binh sỹ Trung Quốc cử tham gia hành động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ vào khoảng 3.100 người.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng là nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc đã tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, quân nhân gìn giữ hòa bình của Trung Quốc thể hiện tố chất chuyên nghiệp và năng lực thực hiện nhiệm vụ rất tốt.

Ông bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này với Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục