Trung Quốc sẽ hành động nếu bị thành viên WTO phân biệt đối xử

Theo Sputnik, Bắc Kinh bảo lưu quyền thực hiện những hành động tiếp theo nếu các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không chấp nhận quy chế kinh tế thị trường của nước này.
Trung Quốc sẽ hành động nếu bị thành viên WTO phân biệt đối xử ảnh 1Người dân chọn mua thực phẩm tại một siêu thị ở Bắc Kinh. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 12/12, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết Bắc Kinh bảo lưu quyền thực hiện những hành động tiếp theo nếu các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không chấp nhận quy chế kinh tế thị trường của nước này.

Trong một bài viết được đăng trên tời Nhân dân Nhật báo, ông Cao nói: "Phía Trung Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên WTO tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như thực thi đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích hợp pháp và bảo lưu quyền tiến hành các bước tiếp theo nhằm bảo vệ lợi ích của đất nước trước các nước thành viên WTO không thực hiện nghĩa vụ của mình."

Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001. Hôm 11/12 vừa qua đánh dấu việc điều 15 nghị định thư về việc nước này gia nhập WTO hết hạn.

Điều khoản này cho phép các thành viên khác đối xử với Trung Quốc như một nền kinh tế phi trị trường, như áp dụng các biện pháp chống bán phá giá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục