Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng năm tới

Trung Quốc dự kiến phóng tàu thăm dò Mặt Trăng lần đầu vào năm tới, nhằm thực hiện kế hoạch đưa con người lên Mặt Trăng của nước này.
Trung Quốc cho biết sẽ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng lần đầu tiên trong năm tới.

Đây được coi là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch dài hạn của Trung Quốc để đưa con người lên Mặt Trăng.

Theo kế hoạch, vệ tinh thăm dò Mặt Trăng thứ ba của Trung Quốc sẽ được phóng lên trong sáu tháng cuối năm 2013. Vệ tinh này sẽ đáp xuống bề mặt Mặt Trăng và gửi về Trái Đất những bản báo cáo về bề mặt của Mặt Trăng.

Nếu thành công, các chuyên gia cho rằng đó sẽ là một bước đột phá của Trung Quốc trong tham vọng đưa con người lên Mặt Trăng.

Kế hoạch phóng vệ tinh trong năm tới của Bắc Kinh sẽ là lần đầu tiên một vệ tinh của Trung Quốc đáp xuống bề mặt Mặt Trăng. Điều này cũng đánh dấu một bước tiến trong sự phát triển ngành vũ trụ không gian của quốc gia châu Á.

Những năm qua, chính phru Trung Quốc đã chi không ít tiền của cho chương trình khám phá vũ trụ không gian, coi đây là một biểu tượng của một Trung Quốc hiện đại hóa trong thế kỷ mới./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục