Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa vào năm 2021

Viện Khoa học Trung Quốc cho biết nước này đang chuẩn bị phóng một tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa vào năm 2020 và dự kiến tàu này sẽ đáp xuống Hành tinh Đỏ vào năm 2021.
Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa vào năm 2021 ảnh 1(Ảnh: theguardian.com)

Theo Tân Hoa xã, chuyên gia về hàng không vũ trụ thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, ông Ye Peijian mới đây cho biết nước này đang chuẩn bị phóng một tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa vào năm 2020 và dự kiến tàu này sẽ đáp xuống "Hành tinh Đỏ" vào năm 2021.

Ông Ye Peijian nói: "Mặc dù chúng tôi không phải là quốc gia châu Á đầu tiên đưa một tàu vũ trụ tới sao Hỏa, chúng tôi muốn bắt đầu ở một cấp độ cao hơn... Từ nay đến thời điểm phóng tuy chỉ còn chưa đầy 5 năm song chúng tôi rất tự tin. Tàu vũ trụ này hiện đang được phát triển bởi ê kíp đã từng hoàn thiện tàu thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga 3."

Theo ông, con tàu vũ trụ này sẽ bao gồm một thiết bị bay quanh quỹ đạo, thiết bị đổ bộ và tàu thăm dò tự hành.

Trong khi đó theo ông Zheng Yongchun, một nhà nghiên cứu tại Cơ quan theo dõi thiên văn quốc gia Trung Quốc, "sao Hỏa sẽ là một trọng tâm trong chương trình khám phá không gian của Trung Quốc trong tương lai."

Việc kết hợp thăm dò trên quỹ đạo và thăm dò trên mặt đất sẽ là một sự lựa chọn phù hợp để bắt đầu hoạt động khám phá sao Hỏa ở trình độ cao của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục