Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết giới chức trách sẽ hướng dẫn các tổ chức tài chính mở rộng cho vay và chuyển lợi nhuận sang nền kinh tế thực.
Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ảnh 1Đồng tiền giấy mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương, PBoC) ngày 18/4 thông báo sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho các ngành công nghiệp, doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi bùng phát COVID-19.

Biện pháp này được xem như một phần của các chính sách nhằm hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Trong thông báo, PBoC cho biết giới chức trách sẽ hướng dẫn các tổ chức tài chính mở rộng cho vay và chuyển lợi nhuận sang nền kinh tế thực.

[Rủi ro từ đợt bùng phát COVID-19 mới tới nền kinh tế Trung Quốc]

Theo PBoC, các tổ chức tài chính cần hỗ trợ linh hoạt các cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 bằng cách trì hoãn hợp lý việc trả nợ và có thể không ghi nhận các khoản vay quá hạn.

Ngoài ra, các tổ chức tài chính nên hỗ trợ linh hoạt các cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 bằng cách trì hoãn hợp lý việc trả nợ và có thể không ghi nhận những khoản vay quá hạn.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho rằng các tổ chức tài chính nên mua trái phiếu chính quyền địa phương một cách thích hợp để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong tháng Ba do tiêu dùng, bất động sản và xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, làm mất đi tỷ lệ tăng trưởng cao hơn kỳ vọng trong quý 1 năm nay, và làm xấu đi triển vọng tăng trưởng vốn suy yếu do các hạn chế COVID-19 cũng như tác động từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

PBoC cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ đưa ra các khoản trả trước và lãi suất tối thiểu đối với các khoản vay mua nhà ở thương mại, và đồng thời đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của các nhà phát triển bất động sản và các công ty xây dựng nhằm giúp ổn định thị trường bất động sản.

Trước đó, PBoC ngày 15/4 thông báo sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho tất cả các ngân hàng khoảng 25 điểm cơ bản, bắt đầu từ ngày 25/4. PBoC cho biết thêm một số ngân hàng thương mại nhỏ ở khu vực thành thị và nông thôn có thể được cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản.

PBoC cho hay động thái trên sẽ giúp các ngân hàng hỗ trợ các ngành công nghiệp và công ty chịu ảnh hưởng bởi sự bùng phát dịch COVID-19./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục