Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra tại khu vực biên giới Himalaya đang có tranh chấp, sau khi đạt thỏa thuận về việc giải quyết căng thẳng quân sự kéo dài suốt nhiều tháng với Ấn Độ.
Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra biên giới tranh chấp với Ấn Độ ảnh 1Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 29/8, Trung Quốc cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục tuần tra tại khu vực biên giới Himalaya đang có tranh chấp, sau khi đạt thỏa thuận về việc giải quyết căng thẳng quân sự kéo dài suốt nhiều tháng với Ấn Độ tại đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tôi thông báo rằng lính biên phòng Trung Quốc sẽ tiếp tục đồn trú và tuần tra tại Doklam."

Bà Hoa Xuân Oánh từ chối tiết lộ về những kế hoạch tương lai cho dự án làm đường, vốn là nguyên nhân gây ra đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực Doklam.

Hôm 28/8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí rút quân khỏi khu vực cao nguyên Doklam mà Bắc Kinh gọi là Đông Lãng, nơi hai nước này đang có nhiều căng thẳng trong suốt hơn 2 tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục