Trung Quốc sẽ triển khai các dự án trị giá hàng tỷ USD tại Suez

Tính đến nay, Ai Cập đã thu hút được tổng vốn đầu tư vào Khu Kinh tế kênh đào Suez (SCEZ) lên tới 18 tỷ USD, với các hợp đồng có tổng trị giá 10 tỷ USD đang được thực hiện sau khi ký kết.
Trung Quốc sẽ triển khai các dự án trị giá hàng tỷ USD tại Suez ảnh 1Tàu thuyền qua kênh đào Suez của Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Ai Cập ngày 20/2 cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai một loạt dự án trị giá hàng tỷ USD tại Khu Kinh tế kênh đào Suez (SCEZ) của Ai Cập.

Tờ Egypt Independent đưa tin các quan chức của SCEZ và một đoàn doanh nhân Trung Quốc đã thảo luận về một dự án của Trung Quốc tại khu vực TEDA có trị giá hàng tỷ USD và một loạt các dự án khác liên quan đến sản xuất quạt cho thiết bị phát điện gió, công nghiệp thép, vật liệu xây dựng và nhiều lĩnh vực khác.

Mới đây, Trung Quốc đã công bố bắt đầu vận hành nhà máy lớn nhất tại khu vực TEDA của SCEZ để sản xuất các thiết bị điện được xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Tại cuộc họp này, hai bên cũng bàn về một số dự án của Trung Quốc sẽ được triển khai tại khu vực TEDA trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như vật liệu xây dựng và những dự án mới có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD.

Theo truyền thông Ai Cập, những dự án của Trung Quốc sẽ tạo ra hơn 5.000 cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân của quốc gia Bắc Phi này.

[Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng sau 4 tháng suy giảm]

Tính đến nay, Ai Cập đã thu hút được tổng vốn đầu tư vào SCEZ lên tới 18 tỷ USD, với các hợp đồng có tổng trị giá 10 tỷ USD đang được thực hiện sau khi ký kết.

Chủ tịch SCEZ, Yahya Zaki cho hay với 6 cảng bao gồm cảng Ain Sukhna, Đông Port Said, Tây Port Said, Adabiya, Arish và El Tour, cùng với 4 khu công nghiệp là Ain Sukhna, Đông Port Said, Tây Qantara và Đông Ismailia, SCEZ đang mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nhờ có các lợi thế so sánh lớn.

Theo ông Zaki, SCEZ đã và đang triển khai xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho các cảng để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và tối đa hóa khả năng cạnh tranh của các cảng.

Các khu công nghiệp trong SCEZ cũng được chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

SCEZ có các tiềm năng và lợi thế rất lớn, đặc biệt với vị trí nổi bật nằm trên tuyến đường thủy quan trọng bậc nhất thế giới là Kênh đào Suez. SCEZ cũng sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của Kênh đào Suez./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục