Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới

Thị phần phí bảo hiểm của Trung Quốc được dự báo tăng lên 20% trong thập niên tới, giúp nước này "soán ngôi" của Mỹ trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất toàn cầu vào giữa thập niên năm 2030.
Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới ảnh 1Trung Quốc là thị trường bảo hiểm lớn thứ hai toàn cầu trong năm 2018. (Nguồn: chinaplus.cri.cn)

Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re Institute mới công bố báo cáo trong đó dự báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới vào giữa thập niên 2030.

Theo báo cáo này, Trung Quốc đã củng cố vị trí là thị trường bảo hiểm lớn thứ hai toàn cầu trong năm 2018, với tổng phí bảo hiểm đạt 575 tỷ USD.

Hiện, quy mô thị trường bảo hiểm của Trung Quốc nhỏ hơn 40% so với quy mô thị trường Mỹ và nhỏ hơn quy mô của ba thị trường lớn nhất châu Âu là Anh, Đức và Pháp gộp lại.

[Triển vọng của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong năm 2019]

Thị phần phí bảo hiểm của Trung Quốc trên thị trường bảo hiểm toàn cầu tăng từ 0% trong năm 1980 lên 11% trong năm 2018 và được dự báo tăng lên 20% trong thập niên tới, giúp nước này "soán ngôi" của Mỹ trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất toàn cầu vào giữa thập niên năm 2030.

Tổng phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm toàn cầu đã lần đầu tiên vượt mốc 5.000 tỷ USD trong năm 2018, tương đương hơn 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, theo báo cáo của Swiss Re Institute.

Swiss Re Institute dự báo khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ chiếm 42% tổng phí bảo hiểm trên thị trường toàn cầu vào năm 2029, chủ yếu được dẫn dắt bởi Trung Quốc.

Số phí bảo hiểm nhân thọ trên toàn cầu được dự báo tăng 2,9% trong hai năm tới, cao hơn mức tăng thường niên trung bình 0,6% của 10 năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục