Trung Quốc, Singapore nhất trí tăng cường hợp tác

Trung Quốc, Singapore đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực chủ chốt, gồm chuyển đổi kinh tế, dịch vụ tài chính.
Ngày 22/10, tại hội nghị Hội đồng chung hợp tác song phương Trung Quốc-Singapore lần thứ 10, do Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đang ở thăm Singapore và người đồng cấp nước chủ nhà Teo Chee Hean đồng chủ trì, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực chủ chốt, gồm chuyển đổi kinh tế, dịch vụ tài chính, giao lưu văn hóa và người dân, phát triển bền vững.

Về lĩnh vực chuyển đổi kinh tế, Trung Quốc mong muốn hợp tác với Singapore về tự do hóa cũng như tạo điều kiện phát triển thương mại, đầu tư và dịch vụ.

Đặc biệt, phía Trung Quốc nhấn mạnh khuyến khích Singapore tham gia vào phát triển khu vực.

Hai bên cũng nhất trí sẽ hỗ trợ khu công nghiệp Tô Châu nhằm thúc đẩy áp dụng những kinh nghiệm về phát triển, đầu tư vào các tỉnh khác ở Trung Quốc, hay thậm chí các nước thứ 3 trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Khu công nghiệp Tô Châu là dự án hợp tác thành công giữa hai nước trong những năm 90 của thế kỷ trước nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa ở Trung Quốc.

Đối với lĩnh vực tài chính, hai bên quyết định thực hiện các biện pháp nhằm mở rộng các kênh lưu chuyển nguồn vốn bằng đồng Nhân dân tệ giữa Trung Quốc và Singapore.

Điển hình là việc giao dịch ngoại hối trực tiếp giữa đồng Nhân dân tệ và đồng đô la Singapore tại thị trường liên ngân hàng.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và nguồn nhân lực, theo đó thúc đẩy thành lập một trung tâm nghiên cứu hợp tác Trung Quốc-Singapore, đồng thời đẩy mạnh giao lưu và đối thoại giữa các tổ chức chuyên gia cố vấn của hai nước.

Về phát triển bền vững, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, giảm khí thải và xây dựng các tòa nhà xanh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục