Trung Quốc tái cơ cấu nhân sự của Đại Quân khu Thẩm Dương

Cục Hậu cần Liên hợp của Đại Quân khu Thẩm Dương thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự lớn.

Theo báo mạng Wantchinatimes của Đài Loan, Cục Hậu cần Liên hợp của Đại Quân khu Thẩm Dương thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự lớn sau vụ bê bối tham nhũng liên quan tới viên tướng về hưu Từ Tài Hậu, người từng giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan quyền lực tối cao của PLA.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang tin Đa Chiều, một cổng thông tin điện tử của người Trung Quốc ở hải ngoại.

Trang tin Đa Chiều cho biết theo thông tin từ tờ Giải phóng quân báo, Cục Hậu cần Liên hợp của Đại Quân khu Thẩm Dương, nơi Tướng Từ Tài Hậu đã bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình và phục vụ một phần đáng kể thời gian trong sự nghiệp quân nhân chuyên nghiệp của ông này, đã trải qua một cuộc cải tổ nhân sự lớn vào hôm 13/7 vừa qua với 88 “vị trí nhạy cảm” liên quan đến hơn 170 người.

Tờ nhật báo chính thức của PLA nói rằng những vị trí nhạy cảm ở cấp sư đoàn, bao gồm các vị trí quản lý nhân sự và tài chính, các trưởng ban tổ chức cán bộ, các trưởng ban tài chính, người đứng đầu các doanh trại và các sỹ quan liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

Ở cấp quân đoàn, cuộc cải tổ này ảnh hưởng đến các sỹ quan phụ trách ngân sách hoạt động, điều chỉnh nhân sự, xây dựng và quản lý tài chính.

Thẩm Dương là Đại Quân khu duy nhất trong số tổng cộng 7 Đại Quân khu của PLA tiến hành một cuộc tái cơ cấu như vậy.

Động thái này dẫn đến việc các chuyên gia phân tích cho rằng đây là một nỗ lực rõ ràng nhằm “rửa sạch” những tàn dư của Tướng Từ Tài Hậu ở Đại Quân khu Thẩm Dương bằng việc loại bỏ những nguồn tham nhũng tiềm tàng trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục