Trung Quốc tán thành áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 7/9 tuyên bố Bắc Kinh sẽ ủng hộ việc Liên hợp quốc đưa thêm những biện pháp chống Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của nước này hôm 3/9 vừa qua.
Trung Quốc tán thành áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP và Reuters đều đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 7/9 tuyên bố Bắc Kinh sẽ ủng hộ việc Liên hợp quốc đưa ra thêm những biện pháp chống Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của nước này hôm 3/9 vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, ông Vương nói: "Do những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc nhất trí rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần có phản ứng tiếp theo bằng việc đưa ra những biện pháp cần thiết."

[Trung Quốc trao công hàm phản đối Triều Tiên thử hạt nhân]

Ngoài ra, theo quan chức này, các biện pháp trừng phạt chỉ là một nửa giải pháp và phải được kết hợp với đối thoại và đàm phán.

Trước đó, Mỹ đã đề nghị Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ sau vụ thử hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày 7/9, hãng Reuters cũng đưa tin, Trung Quốc cho biết nước này đã trao công hàm kịch liệt phản đối Hàn Quốc sáng cùng ngày lắp đặt bốn bệ phóng thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở một sân golf cũ.

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục