Trung Quốc tăng cường 2 tàu quân sự cản phá tàu của Việt Nam

Phía Trung Quốc đã tăng cường 2 tàu quân sự ở phía Tây Nam cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 15-20 hải lý đồng thời ngăn cản quyết liệt tàu Kiểm ngư Việt Nam.
Trung Quốc tăng cường 2 tàu quân sự cản phá tàu của Việt Nam ảnh 1Tàu Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam liên tục vây ép, phun nước về phía tàu chấp pháp của Việt Nam. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Chiều ngày hôm nay (5/6), tại Hà Nội, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết, phía Trung Quốc đã tăng cường tàu quân sự, tàu cá vỏ sắt ngăn cản quyết liệt tàu Kiểm ngư Việt Nam.

Theo đại diện Cục Kiểm ngư, ngoài sự hoạt động như ngày hôm qua (4/6), phía Trung Quốc đã tăng cường 2 tàu quân sự ở phía Tây Nam cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 15-20 hải lý. Mặt khác, tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc đã di chuyển vào gần khu vực giàn khoan Hải Dương-981 hơn những ngày trước và cách tàu Kiểm ngư Việt Nam khoảng 8-10 hải lý.

Nhấn mạnh thêm về điểm đặc biệt trong ngày hôm nay, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, vào ban đêm Trung Quốc đã bố trí một tàu sử dụng đèn pha rọi vào tàu Kiểm ngư Việt Nam để tàu khác phun vòi rồng.

Cụ thể, từ chiều ngày hôm qua (4/6) đến 15 giờ ngày hôm nay (5/6) có ít nhất 5 tàu Kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc phun nước, hú còi trong phạm vi cách các tàu kiểm ngư 10-30 m; trong số đó, tàu Kiểm ngư Việt Nam có số hiệu KN-22 bị hư hỏng nặng, 2 sườn móp méo với độ dài khoảng 4-5m.

Trung Quốc tăng cường 2 tàu quân sự cản phá tàu của Việt Nam ảnh 2Mạn phải tàu 703 bị tàu của Trung Quốc đâm thủng một lỗ to đang được khắc phục sửa chữa. (Nguồn: TTXVN)

Ngoài những hành động ngăn cản, tàu cá Trung Quốc cùng các tàu khác còn cố tình tìm cách để vu cáo lực lượng Kiểm ngư đâm vào tàu cá Trung Quốc.

Thông tin về diễn biến tại hiện trường thực địa, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tàu Trung Quốc gồm tàu Hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải và tàu cá vỏ sắt đã tổ chức thành từng nhóm để ngăn chặn quyết liệt các tàu của Kiểm ngư Việt Nam đồng thời các tàu Trung Quốc còn tiến hành hú còi, đâm va, phun vòi rồng nhằm uy hiếp các tàu của Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ.

Quan sát của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng khoảng 110-115 tàu; trong đó có 35-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá và 6 tàu quân sự.

Về máy bay, Trung Quốc duy trì 1 máy bay trinh sát, bay 3 lượt/ngày quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981.

Trước tình hình đó, tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục bám trụ, tổ chức hoạt động đấu tranh tuyên truyền với cường độ cao trong phạm vi cách giàn khoan 8-10 hải lý để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tàu cá của Việt Nam mặc dù thường xuyên bị tàu cá Trung Quốc vây ép, uy hiếp đe dọa, cản trở không cho ngư dân ta đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, tàu cá Việt Nam tiếp tục tổ chức khai thác thủy sản, đấu tranh đòi ngư trường và phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, trong khu vực cách giàn khoan 25-28 hải lý về phía Tây-Nam giàn khoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục