Trung Quốc tăng cường an ninh đảm bảo cho APEC 2014

Trong thời gian diễn ra APEC 2014, ngoài lực lượng chuyên nghiệp như công an, cảnh sát vũ trang, thành phố Bắc Kinh sẽ huy động hàng triệu tình nguyện viên tham gia công tác đảm bảo trị an.
Trung Quốc tăng cường an ninh đảm bảo cho APEC 2014 ảnh 1Lực lượng an ninh Trung Quốc. (Nguồn: www.chinadaily.com.cn)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 18/10, trong thời gian diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc, ngoài lực lượng chuyên nghiệp như công an, cảnh sát vũ trang, thủ đô nước này sẽ huy động hàng triệu tình nguyện viên làm công tác trị an xã hội tham gia tuần tra đường phố.

Ủy viên thường vụ Thành ủy Bắc Kinh, Bí thư Ủy ban Chính pháp Bắc Kinh Dương Hiểu Siêu cho biết mục tiêu của công tác đảm bảo an ninh cho APEC là kiên quyết ngăn chặn các vụ khủng bố, bạo lực lớn, ngăn chặn các vụ việc lớn gây nguy hại đến an ninh quốc gia và ổn định xã hội, ngăn chặn các vụ việc tập thể và các vụ bạo lực cực đoan cá nhân để đảm bảo hội nghị APEC diễn ra an toàn, thuận lợi.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh các biện pháp chống khủng bố, bạo lực; tấn công các hoạt động tội phạm của các tổ chức cực đoan và các nhóm khủng bố, bạo lực; chú trọng tuần tra ở các khu vực diễn ra các hội nghị, hoạt động của APEC và các tuyến đường các nhà lãnh đạo sẽ đi qua; nâng cấp và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu 24/24h đối với lực lượng đặc nhiệm và chống khủng bố.

Ngoài ra, công an thành phố Bắc Kinh còn tăng cường công tác thu thập thông tin và nghiên cứu tình hình, đảm bảo phát hiện kịp thời các sự kiện đột biến, xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh; tăng cường diễn tập ở các khu vực trọng điểm, canh gác những địa điểm cố định, nâng cao năng lực chống khủng bố…

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm an ninh cho hội nghị APEC, Bắc Kinh cũng sẽ cố gắng giảm thiểu những ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục