Trung Quốc tăng cường an ninh dịp Quốc khánh

Khoảng 660.000 cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã được huy động phối hợp với lực lượng vũ trang khác tăng cường triển khai các biện pháp an ninh khắp cả nước.
Nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối trong thời gian kỷ niệm 60 năm thành lập nước (1/10/1949-1/10/2009), khoảng 660.000 cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã được huy động phối hợp với lực lượng vũ trang khác tăng cường triển khai các biện pháp an ninh tại thủ đô Bắc Kinh cùng các tỉnh, thành phố và khu tự trị trọng điểm.

Tại thủ đô Bắc Kinh, nơi sẽ diễn ra lễ duyệt binh và diễu hành quy mô lớn trong ngày 1/10, hàng trăm cảnh sát vũ trang phối hợp với cảnh sát khu vực, lực lượng bảo an và cảnh sát mặc thường phục triển khai các hoạt động tuần tra tại những khu vực đông người như trung tâm mua bán, nhà ga và bến xe.

Ngoài ra, trong những ngày tới, khoảng 800.000 tình nguyện viên sẽ xuống đường tham gia tuần tra duy trì an ninh trật tự trong thành phố. Các khách sạn cũng tăng cường kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng.

Trong khi đó, các biện pháp an ninh cũng được tăng cường tối đa tại các cửa ngõ quan trọng của thủ đô như hai thành phố lớn Thượng Hải, Thiên Tân; ba khu tự trị Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông; các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Liêu Ninh và Sơn Đông.

Từ cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng cảnh sát vũ trang đã được cử đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh để tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát an ninh của sân bay. Lực lượng này sẽ duy trì hoạt động tại đây cho tới ngày 8/10.

Theo kế hoạch, kỷ niệm Quốc khánh năm nay, Trung Quốc sẽ tiến hành duyệt binh và diễu hành quy mô lớn dọc đại lộ Trường An qua Quảng trường Thiên An Môn trong ngày 1/10. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ lễ, chính quyền các thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí tại nhiều điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục