Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các cá nhân và thực thể của Triều Tiên thành lập mới doanh nghiệp tại Trung Quốc.
Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un trong chuyến thăm một đơn vị quân đội ngày 14/8. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 25/8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các cá nhân và thực thể của Triều Tiên thành lập mới doanh nghiệp tại Trung Quốc, tuân thủ lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mới được thông qua hồi đầu tháng.

Theo một thông cáo đăng tải trên trang mạng của bộ trên, việc thành lập các doanh nghiệp liên doanh, công ty con hay mở rộng những thực thể có sẵn liên quan đến các cá nhân hoặc doanh nghiệp của Triều Tiên đều bị cấm.

[Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và Nga "xu nịnh" Mỹ]

Bên cạnh đó, đơn xin thành lập doanh nghiệp hoặc mở rộng đầu tư tại Triều Tiên của các công ty Trung Quốc cũng sẽ không được chấp thuận. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực ngay tức thì.

Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Liên hợp quốc đã ban hành nhiều lệnh trừng phạt mới, nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phải chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục