Trung Quốc tăng cường các hoạt động thám hiểm Bắc Cực

Trung Quốc sẽ tăng tần suất thám hiểm Bắc Cực lên 1 lần/năm kể từ năm 2017 bởi những thay đổi nhanh chóng ở khu vực này có ảnh hưởng tới khí hậu, hệ sinh thái, sự phát triển kinh tế ở Trung Quốc.
Trung Quốc tăng cường các hoạt động thám hiểm Bắc Cực ảnh 1Đoàn thám hiểm khoa học Trung Quốc về tới Thượng Hải ngày 10/10 sau chuyến thám hiểm Bắc Cực kéo dài 83 ngày bằng tàu phá băng Tuyết Long. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc (SOA) cho biết nước này sẽ tăng tần suất thám hiểm Bắc Cực lên 1 lần/năm kể từ năm 2017.

Theo Phó Cục trưởng SOA Lâm Sơn Thanh, Trung Quốc cần tăng cường hoạt động nghiên cứu Bắc Cực bởi những thay đổi nhanh chóng ở khu vực này có ảnh hưởng tới khí hậu, hệ sinh thái, sự phát triển kinh tế và xã hội ở Trung Quốc.

Tuyến đường biển Bắc Cực là tuyến đường thương mại trên biển ngắn nhất kết nối khu vực Đông Bắc Á với châu Âu và Bắc Mỹ.

[Trung Quốc đặt tên Tuyết Long 2 cho tàu phá băng tự chế đầu tiên]

Vì vậy, với một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực vận tải biển như Trung Quốc, tuyến đường này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Cũng theo ông Lâm Sơn Thanh, các hoạt động thám hiểm Bắc Cực sẽ giúp mở rộng hiểu biết cũng như thúc đẩy các hoạt động nhằm bảo vệ khu vực dễ chịu tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu này.

Hiện tượng băng tan ở Bắc Cực đang diễn ra nghiêm trọng vượt ngoài dự đoán trong khi những hiểu biết về miền đất này hiện vẫn còn hết sức hạn chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục