Trung Quốc tăng cường quan hệ chiến lược toàn diện với Nam Phi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cả Trung Quốc và Nam Phi, hai nước đang phát triển và mới nổi cần thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước và cải thiện cuộc sống người dân.
Trung Quốc tăng cường quan hệ chiến lược toàn diện với Nam Phi ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Nguồn: GCIS)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với Nam Phi để duy trì và phát triển mối quan hệ chiến lược toàn diện song phương.

Ông Tập Cận Bình đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại thủ đô Brasilia của Brazil, nơi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) lần thứ 11.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, cả Trung Quốc và Nam Phi, hai nước đang phát triển và mới nổi cần thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước và cải thiện cuộc sống người dân.

[Các nước BRICS nhấn mạnh vai trò của WTO, phản đối chủ nghĩa bảo hộ]

Ông cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác chiến lược phát triển, tích cực mở rộng đầu tư và thương mại hai chiều, đồng thời tìm hiểu hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và năng lực công nghiệp, thúc đẩy hợp tác các dự án "Vành đai và Con đường."

Tổng thống Nam Phi Ramaphosa cũng đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh Nam Phi sẵn sàng tăng cường liên lạc và hợp tác với Trung Quốc về vấn đề cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các vấn đề quốc tế khác để đảm bảo lợi ích chung của các nước đang phát triển./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục