Siết chặt quản lý xe công

Trung Quốc tăng cường quản lý trang bị xe công

Biện pháp quản lý xe công mới của Trung Quốc nâng niên hạn sử dụng xe công của quan chức cấp tỉnh, cấp bộ từ 5 năm lên 8 năm.
Theo nguồn tin từ tờ Tân Kinh báo của Trung Quốc ngày 8/3, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc vừa đưa ra văn bản về “Các biện pháp quản lý trang bị xe công đối với các cơ quan đảng và chính quyền.”

Văn bản này đã được chuyển tới chính quyền và đảng ủy các cấp, nhưng chưa được công bố rộng rãi. Các tỉnh ở Trung Quốc hiện nay đang tiến hành sửa đổi quy định liên quan.

Trước khi văn bản được công bố rộng rãi, Trung Quốc sẽ dừng toàn bộ việc xem xét đề nghị biên chế, trang bị xe công của các cơ quan đảng, chính quyền cũng như các đơn vị sự nghiệp và tiến hành kiểm tra biên chế xe công.

Theo nguồn tin trên, biện pháp quản lý xe công mới của Trung Quốc có hai điểm chính. Thứ nhất, nâng niên hạn sử dụng xe công của quan chức cấp tỉnh, cấp bộ từ 5 năm lên 8 năm. Đặc biệt các quan chức cấp tỉnh, cấp bộ sau khi được đề bạt lên chức vụ cao hơn cũng không được đổi xe công đang sử dụng. Trước đó, mỗi khi được đề bạt hay điều chuyển sang đơn vị khác, quan chức đều đề nghị mua xe mới.

Thứ hai, đối với các đơn vị dưới cấp tỉnh và cấp bộ, ngoài quy định cụ thể về loại xe và giá xe được mua, số lượng xe trang bị phải được xác định trên cơ sở biên chế nhân viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục