Trung Quốc tăng trưởng 7,9% trong quý II

Nền kinh tế Trung Quốc trong quý II đã tăng trưởng 7,9% bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính tác động nặng nề đến lĩnh vực xuất khẩu của nước này.
Chính phủ Trung Quốc ngày 16/7 cho biết tăng trưởng kinh tế nước này trong quý II đạt 7,9%, rất gần mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động nặng nề đến lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc.

Theo Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đạt gần 14.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 2.000 tỷ USD), tăng 7,1% trong nửa đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này càng trở nên ấn tượng nếu biết rằng trong quý I, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ đạt 6,1%, mức thấp nhất trong một thập kỷ trở lại đây.

Trong tháng sáu, xuất khẩu của Trung Quốc giảm tháng thứ tám liên tiếp, với mức giảm 21,4% so với tháng 6. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng giảm 1,7%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2002. Tuy nhiên, sản lượng công nghiệp tăng 10,7%.

Phát biểu trong một cuộc họp báo công bố số liệu thống kê, người phát ngôn Tổng cục Thống kê Lý Tiểu Triều khẳng định: "Kinh tế Trung Quốc đã phục hồi với tốc độ ngày càng tăng". Theo ông, gói kích cầu của chính phủ đã đạt kết quả tích cực và đây chính là động lực tạo ra mức tăng trưởng trên.

Các chuyên gia kinh tế cũng đưa ra nhận xét tương tự, tăng trưởng kinh tế cả năm 2009 sẽ đạt mục tiêu 8%, mức tăng trưởng cần thiết để có thể tạo đủ việc làm tại quốc gia 1,3 tỷ dân này.

Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc cảnh báo rất nhiều khó khăn và thách thức vẫn còn ở phía trước. Ông Lý nhận định: "Nền tảng phục hồi chưa chắc chắn, đà tăng trưởng chưa ổn định, cơ cấu kinh tế chưa cân xứng, vì vậy, còn nhiều yếu tố bất ổn".

Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, kinh tế Trung Quốc từng đạt tỷ lệ tăng trưởng hai con số giai đoạn 2003-2007 và trong hai quý đầu năm 2008. Để ngăn chặn suy thoái, Bắc Kinh đã tung ra một loạt biện pháp kích thích kinh tế, trong đó có gói đầu tư trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 580 tỷ USD), cắt giảm thuế và hỗ trợ tiêu dùng. Các biện pháp này đã đem lại kết quả ấn tượng.

Đầu tháng bảy, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng mức dự báo tăng trưởng của Trung Quốc thêm 1%, đạt 7,5% trong năm 2009. Ngân hàng Thế giới (WB) cũng thay đổi mức dự báo của mình từ 6,5% lên 7,2%.

Nhận định về tình hình thế giới từ nay tới năm 2040, ông Robert Fogel, chuyên gia kinh tế thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Mỹ, dự đoán vào năm 2040, thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thu nhập của người dân châu Âu hiện nay.

Theo ông Fogel, việc chuyển lao động nông nghiệp trẻ sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục