Trung Quốc tăng viện trợ cho Nepal gấp năm lần các năm trước

Nhằm tăng cường can dự kinh tế tại Nepal, Trung Quốc đã nhất trí cấp cho quốc gia Nam Á này 800 triệu nhân dân tệ (gần 128 triệu USD) trong năm tới.
Trung Quốc tăng viện trợ cho Nepal gấp năm lần các năm trước ảnh 1Thứ trưởng Tài chính Nepal Suman Prasad Sharma và Đại sứ Trung Quốc tại Nepal Ngô Xuân Thái ký thỏa thuận viện trợ. (Nguồn: ekantipur.com)

Báo The Hundustan Times của Ấn Độ số ra ngày 19/3 cho biết nhằm tăng cường can dự kinh tế tại Nepal, Trung Quốc đã nhất trí cấp cho quốc gia Nam Á này 800 triệu nhân dân tệ (gần 128 triệu USD) trong năm tới.

Số tiền này là khoản viện trợ hàng năm lớn nhất mà Bắc Kinh dành cho Kathmandu, tăng gấp năm lần so với các năm trước đây.

Thỏa thuận viện trợ trên đã được Thứ trưởng Tài chính Nepal Suman Prasad Sharma và Đại sứ Trung Quốc tại nước này Ngô Xuân Thái ký hôm 17/3, như một phần của chương trình hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Sharma cho biết khoản viện trợ này sẽ được sử dụng cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và chương trình phát triển mà hai bên đã nhất trí.

Về phần mình, Đại sứ Ngô Xuân Thái nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ Nepal trong mọi lĩnh vực, bày tỏ tin tưởng rằng sự giúp đỡ và đẩy mạnh hợp tác sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục