Trung Quốc thả công dân Canada bị bắt với cáo buộc gián điệp

Công dân Canada Julia Garratt được Trung Quốc trả tự do, trong khi chồng bà, Kevin Garratt vẫn tiếp tục bị giam giữ vì cáo buộc gián điệp.
Trung Quốc thả công dân Canada bị bắt với cáo buộc gián điệp ảnh 1Quán càphê của cặp vợ chồng người Canada Kevin Garratt, tại Đan Đông. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 5/2 thông báo công dân Canada Julia Garratt đã được trả tự do với một khoản tiền bảo lãnh trong khi nhà chức trách tiếp tục điều tra vụ việc. Còn chồng bà Julia, ông Kevin Garratt vẫn tiếp tục bị giam giữ.

Ông Hồng Lỗi cho biết cặp vợ chồng Garratt bị tình nghi “phá hoại an ninh quốc gia Trung Quốc” và cơ quan chức năng nước này sẽ “giải quyết vụ việc đồng thời đảm bảo quyền lợi pháp lý của 2 người phù hợp với pháp luật.”

Cả hai công dân Canada này đều bị Trung Quốc cáo buộc đánh cắp các bí mật quốc gia của Trung Quốc và làm gián điệp. Riêng Kevin đã bị chuyển từ tình trạng “giám sát dân sự” sang “bắt giữ tội phạm.”

Về phần mình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada John Babcock bày tỏ hoan nghênh việc Trung Quốc cho bảo lãnh tại ngoại bà Julia, song nhấn mạnh Chính phủ Canada vẫn quan ngại về việc giam giữ ông Kevin và sẽ tiếp tục nêu vấn đề này với các cấp cao nhất của phía Trung Quốc.

Ông bà Garratt bị bắt giữ ngày 4/8/2014 sau một thời gian sống ở Trung Quốc và lúc đó đang điều hành một quán càphê ở Đan Đông, thành phố Trung Quốc giáp giới với Triều Tiên.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ottawa lần đầu tiên công khai tuyên bố Chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau vụ xâm nhập hệ thống máy tính của cơ quan nghiên cứu thuộc Chính phủ Canada. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận, cho rằng đó là cáo buộc “vô căn cứ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục