Ngày 21/2, các chuyên gia Trung Quốc đã lần đầu tiên tham gia nhóm công tác quốc tế thu thập các mẫu nước phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 của Nhật Bản.
Đây là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản.
Các chuyên gia Trung Quốc tham gia cùng các đồng nghiệp Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Pháp trong nhóm công tác của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Nhóm có trách nhiệm phân tích các mẫu chất lỏng đã qua xử lý được lấy từ một bể chứa tại nhà máy, được lưu trữ trước khi pha loãng với nước biển.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 đã xảy ra tình trạng nhiên liệu nóng chảy sau thảm họa động đất sóng thần dẫn đến sự cố hạt nhân tháng 3/2011.
Tháng 8/2023, công ty điều hành nhà máy bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra biển, gây phản ứng dữ dội từ các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc./.
Nhật Bản kiểm tra bức xạ mảnh vỡ lò phản ứng nhà máy điện Fukushima
TEPCO cho biết đã đưa thành công một lượng nhỏ mảnh vỡ ra khỏi bồn chứa quanh lò phản ứng bằng các robot chuyên dụng có khả năng hoạt động trong môi trường bức xạ cao.