Trung Quốc tham gia xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập

Theo Bản ghi nhớ vừa được ký kết, Trung Quốc có thể sẽ tham gia một phần vào giai đoạn I dự án xây dựng thủ đô mới của Ai Cập, ước tính có tổng kinh phí lên tới 45 tỷ USD.
Trung Quốc tham gia xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh. (Ảnh: THX)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 1-3/9 của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU), theo đó Trung Quốc sẽ tham gia dự án xây dựng thủ đô hành chính mới giai đoạn I của Ai Cập.

Bộ trưởng Đầu tư Ai Cập Ashraf Salman đã ký thỏa thuận trên với đại diện lãnh đạo Tổng công ty cơ khí kỹ thuật xây dựng Trung Quốc (CSCEC).

Theo MoU vừa được ký kết, CSCEC có thể sẽ tham gia một phần vào giai đoạn I dự án xây dựng thủ đô mới của Ai Cập, ước có tổng kinh phí lên tới 45 tỷ USD. Dự án này từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư nước ngoài tại Hội nghị kinh tế Sharm el-Sheikh ở Ai Cập hồi tháng Ba năm ngoái.

Tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo một số công ty Trung Quốc nhân chuyến thăm chính thức Bắc Kinh, Tổng thống Ai Cập al-Sisi đã kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào các dự án phát triển của Ai Cập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của quốc gia Bắc Phi này.

Ông al-Sisi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Ai Cập, nhất là các dự án công nghiệp thuộc Hành lang Phát triển Kênh đào Suez; dự án cải tạo 1,5 triệu hécta đất nông nghiệp; dự án xây dựng thủ đô mới trong vòng hai năm tới.

Theo ông al-Sisi, kinh tế Ai Cập đã bắt đầu cải thiện, với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này trong tài khóa 2014-2015 (bắt đầu từ 1/7/2014) tăng lên 5,7 tỷ USD, tăng trưởng kinh tế tài khóa này ước đạt 4,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục