Trung Quốc thành thị trường du lịch lớn nhất thế giới

Năm 2012, Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành thị trường du lịch quốc tế lớn nhất về số lượng du khách và chi tiêu của họ ở nước ngoài.
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO ), năm 2012, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trởthành thị trường du lịch quốc tế lớn nhất về số lượng du khách và chi tiêu củahọ ở nước ngoài.

Năm ngoái, 83 triệu người Trung Quốc đã đi du lịch nước ngoài với tổng mứcchi tiêu 102 tỷ USD. Thống kê chính thức của Trung Quốc cho biết một triệu kháchdu lịch của nước này tới thăm châu Phi mỗi năm.

Tuy nhiên, con số này có thể cao hơn nhiều nếu các điểm đến ở châu Phi dễtiếp cận hơn và với cơ sở hạ tầng tốt hơn.

Shao Qiwei, Cục trưởng Du lịch quốc gia Trung Quốc, cho biết mặc dù số lượngkhách du lịch vẫn còn khiêm tốn, nhưng "thị trường du lịch ở châu Phi đang pháttriển rất nhanh chóng".

Ông Shao Qiwei muốn khuyến khích phong trào này trong những năm tới. Ông chobiết Trung Quốc đã cam kết thúc đẩy du lịch ở châu Phi và nhấn mạnh tới sự đadạng của động vật hoang dã tại châu lục này là một điểm thu hút lớn đối vớikhách du lịch Trung Quốc.

Theo ông Shao Qiwei, trong số 27 quốc gia châu Phi được chính phủ Trung Quốckhuyến khích người dân tới thăm, Kenya, Mauritius và Nam Phi là những địa chỉhấp dẫn nhất cho khách du lịch của đất nước Vạn lý Trường thành.

Ông nói: " Ở Kenya, ngày càng gia tăng số lượng du khách Trung Quốc, họ đổ xôđến xem sự di cư hàng năm của động vật. Các phòng, buồng khách sạn còn được họđặt trước cho thời kỳ di cư của động vật trong năm tiếp theo".

Ông cho rằng một trong những thách thức chính đối với khách du lịch là khảnăng vận tải hàng không tại châu Phi. Trên thực tế, Zimbabwe đang hiện đại hóasân bay Victoria Falls để tăng khả năng tiếp nhận của sân bay này, hiện mới chỉđạt 500.000 hành khách.

Ông Munodawafa Munesu, Thư ký thường trực của Bộ Giao thông vận tải Zimbabwecho biết dự án này với vốn đầu tư 160 triệu USD sẽ được hoàn thành vào cuối tháng12/2013./.

Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cây sơn tra đã gắn bó với đồng bào dân tộc Mông ở bản Nậm Nghiệp nhiều đời nay và nó đang là điểm đặc biệt thu hút du khách ở nhiều nơi tìm về. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Sơn La: Mùa hoa sơn tra tinh khôi ở Nậm Nghiệp

Mỗi độ tháng 3 về, bản Nậm Nghiệp lại bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của mùa hoa sơn tra. Những triền núi, nếp nhà của đồng bào Mông như được phủ một lớp “tuyết trắng” hoa sơn tra mềm mại.

Hoa ban có 5 cánh với sắc trắng tím đan xen. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hoa ban khoe sắc khắp phố núi Lai Châu

Cuối tháng 2, đầu tháng 3, những chùm hoa ban trắng đan xen giữa sắc xanh đại ngàn tạo nên một khung cảnh nên thơ, thu hút du khách đến tham quan, check-in.