Trung Quốc thầu xây dựng tuyến đường sắt lớn ở châu Phi

Ngày 11/5, Trung Quốc đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt trị giá 3,8 tỷ USD nối cảng Mombasa của Kenya ở Ấn Độ Dương với thủ đô Nairobi.
Trung Quốc thầu xây dựng tuyến đường sắt lớn ở châu Phi ảnh 1Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu sau lễ ký có sự chứng kiến của Tổng thống 4 nước Kenya, Uganda, Rwanda và Nam Sudan. (Nguồn: AFP)
Ngày 11/5, Trung Quốc đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt trị giá 3,8 tỷ USD nối cảng Mombasa của Kenya ở Ấn Độ Dương với thủ đô Nairobi (Kenya).
Đây là đoạn đầu tiên của tuyến đường sắt sẽ kết nối Kenya với các nước Uganda, Rwanda, Burundi và Nam Sudan.
Theo các điều kiện của thỏa thuận, ngân hàng Exim Bank của Trung Quốc sẽ cung cấp 90% chi phí để xây mới tuyến đường sắt đổ nát dài 609,3 km có từ thời thuộc địa Anh. 10% chi phí còn lại do chính phủ Kenya chịu trách nhiệm.
Nhà thầu chính của dự án là Tập đoàn xây dựng truyền thông Trung Quốc. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào tháng 10 tới và hoàn tất sau 3 năm rưỡi.
Tuyến đường sắt Mombasa-Nairobi sẽ tạo điều kiện liên kết giữa nền kinh tế lớn nhất ở khu vực phía Đông châu Phi với các nước Kampala, Kigali, Bujumbura và Juba.
Việc ký thỏa thuận được tiến hành trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Phát biểu sau lễ ký có sự chứng kiến của Tổng thống bốn nước Kenya, Uganda, Rwanda và Nam Sudan, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh dự án này cho thấy sự hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa Trung Quốc và các quốc gia ở phía Đông châu Phi.
Ông Lý Khắc Cường đang có chuyến thăm 4 nước châu Phi. Đây là chuyến thăm châu Phi đầu tiên của ông Lý Khắc Cường kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Trung Quốc năm 2013.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trung Quốc ký một loạt thỏa thuận hợp tác với các nước trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không và điện lực.../.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục