Trung Quốc thêm 27 ca mắc COVID-19, số ca tử vong ở Mexico tăng

Ngày 17/4, tại Trung Quốc lục địa đã ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19, trong đó có 17 ca xuất phát từ nước ngoài; còn tại Mexico đã ghi nhận 546 ca tử vong.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo THX, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 18/4 thông báo, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 27 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 17/4, trong đó có 17 ca xuất phát từ nước ngoài, 10 ca còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số 10 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 7 ca được ghi nhận tại tỉnh Hắc Long Giang, 2 ca tại tỉnh Quảng Đông và 1 ca tại tỉnh Tứ Xuyên.

Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17/4.

Hiện có thêm 5 ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, tất cả đều xuất phát từ nước ngoài, trong đó có 3 ca tại Thượng Hải và 2 ca ở tỉnh Hắc Long Giang.

Theo báo cáo hàng ngày của Ủy ban Y tế Quốc gia, hiện Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.566 ca mắc COVID-19 xuất phát từ nước ngoài.

[Trung Quốc khẳng định chưa từng che giấu về dịch COVID-19]

Ngoài ra, trong ngày 17/4, đã có 50 bệnh nhân mắc COVID-19 được ra viện tại Trung Quốc đại lục. Tổng cộng có 77.029 bệnh nhân hồi phục và ra viện tính đến cuối ngày 17/4.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Mexico tăng lên 546

Ngày 17/4, Bộ Y tế Mexico thông báo số ca tử vong do COVID-19 đã tăng lên 546 người, số trường hợp mắc bệnh là 6.875 người và 13.364 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Theo thống kê, 20,71% trên tổng số ca nhiễm bệnh cần chăm sóc y tế tích cực và 4,58% trong tình trạng nguy kịch.

Bên cạnh số ca tử vong trong nước, 181 công dân nước này sinh sống tại Mỹ đã tử vong do COVID-19.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus corona chủng mới SARC-CoV-2 gây ra, chính quyền 10 bang trên tổng số 32 bang của Mexico gồm thủ đô Mexico City, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Coahuila và Yucatán, đã bắt buộc người dân sử dụng khẩu trang khi ra đường.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng kêu gọi người dân ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và khuyến cáo không di chuyển tới các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cao gồm thủ đô Mexico City, các bang Nuevo Leon, Jalisco và Baja California.

Cơ quan y tế cho biết dịch COVID-19 đã bước sang cấp độ đại dịch tại một số khu vực ở nhiều bang của nước; đồng thời dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra từ ngày 8-10/5 tới và có thể kết thúc chu kỳ đầu tiên của dịch, khi 95% các ca bệnh được xác định, vào ngày 25/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục