Trung Quốc: Thêm một người chết vì cúm gia cầm

Các cơ quan chức năng Trung Quốc ngày 19/1 thông báo thêm một nạn nhân ở nước này bị chết vì nhiễm cúm gia cầm, trường hợp tử vong thứ hai vì căn bệnh này ở Trung Quốc riêng trong tháng 1/2009.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc ngày 19/1 thông báo thêm một nạn nhân ở nước này bị chết vì nhiễm cúm gia cầm, trường hợp tử vong thứ hai vì căn bệnh này ở Trung Quốc riêng trong tháng 1/2009.

Theo Tân Hoa xã, nạn nhân là nữ, 27 tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc), đã có các triệu trứng nhiễm cúm gia cầm từ ngày 5/1 và tử vong ngày 17/1 vừa qua. Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc xác nhận nạn nhân đã bị nhiễm virus H5N1.

Đây là trường hợp tử vong thứ 22 vì căn bệnh này ở Trung Quốc kể từ khi bệnh dịch bùng phát năm 2003, và là trường hợp tử vong thứ hai kể từ đầu năm tới nay. Trước đó, ngày 5/1, một nữ thanh niên 19 tuổi ở Bắc Kinh cũng đã tử vong do nhiễm cúm gia cầm. Tuần trước, một bé gái 2 tuổi ở tỉnh Hồ Nam cũng đã phải nhập viện vì nhiễm cúm gia cầm.

Dịch cúm gia cầm đã bùng phát trở lại tại Trung Quốc từ hồi tháng 12/2008, buộc nhà chức trách phải tiêu hủy hàng trăm nghìn con gia cầm.

Trung Quốc bị coi là quốc gia tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát cúm gia cầm do nước này có số lượng gia cầm lớn nhất thế giới, với hàng chục triệu con được chăn nuôi tại các khu vực đông dân cư./.


(TTXVN/Vietnam+)


Tin cùng chuyên mục