Trung Quốc: Thêm quan tham mất chức

Tân Hoa xã ngày 17/6 đưa tin một quan chức hàng đầu của thành phố Thiên Tân, miền Đông Trung Quốc, đã bị cách chức vì tham nhũng và sẽ đối mặt với những cáo buộc hình sự do lạm quyền.

Tân Hoa xã ngày 17/6 đưa tin một quan chức hàng đầu của thành phố Thiên Tân, miền Đông Trung Quốc, đã bị cách chức vì tham nhũng và sẽ đối mặt với những cáo buộc hình sự do lạm quyền.

Theo Tân Hoa xã, ông Bì Kiềm Sinh, 58 tuổi, một trong những quan chức hàng đầu của thành phố Thiên Tân 9,3 triệu dân và là người đứng đầu khu phát triển kinh tế Tân Hải, đã bị giao nộp cho cơ quan tư pháp.

Quan chức này bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ để thu lợi cá nhân và gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước.

Sau cuộc điều tra trong nội bộ đảng bắt đầu từ tháng 12/2008, ông Bì Kiềm Sinh đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị bãi nhiệm mọi chức vụ.

Do Thiên Tân là một trong bốn thành phố cấp tỉnh của Trung Quốc nên chức vụ ông Bì Kiềm Sinh từng giữ tương đương hàm thứ trưởng.

Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng trong bối cảnh liên tiếp phát hiện hành vi tham nhũng, nhận hối lộ trong hàng ngũ quan chức chính phủ.

Tuần trước, Thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành, 53 tuổi, cũng đã bị cách chức vì "những sai phạm kỷ luật nghiêm trọng" và có thể phải đối mặt với những cáo buộc hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục