Trung Quốc thi hành án tử hình 7 trùm xã hội đen

Nhà chức trách Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 7 trùm xã hội đen vì các tội giết người, tống tiền và buôn lậu vũ khí...
Ngày 7/1, tại tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc, nhà chức trách nước này đã thi hành án tử hình đối với 7 trùm xã hội đen vì các tội giết người, tống tiền và buôn lậu vũ khí...

Theo Tân Hoa Xã, trong vụ án hình sự lớn nhất tại Hà Bắc 60 năm qua, Trương Bảo Nghi và 6 trùm xã hội đen khác đã bị tử hình sau khi Tòa án tối cao Trung Quốc ra lệnh hành hình.

Theo cáo trạng của tòa án, Trương Bảo Nghi cùng băng nhóm của hắn bị buộc tội sử dụng bạo lực để tiến hành các hoạt động tội phạm có tổ chức tại tỉnh Hà Bắc và các khu vực xung quanh từ năm 1997.

Băng nhóm của Trương Bảo Nghi đã gây ra các vụ giết người, tấn công, đánh đập, kích động bạo lực, tống tiền.

Riêng 7 trùm xã hội đen nói trên còn bị buộc tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí, đánh bạc bất hợp pháp, cướp bóc và tàng trữ đồ ăn cắp.

Trong gần 100 phần tử bị đưa ra xét xử trong vụ án này, 84 tên đã bị kết án tù, bao gồm cả án tù chung thân.

Phiên xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 6/2007 và phiên phúc thẩm diễn ra vào cuối tháng 11 năm ngoái./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục