Trung Quốc thiết kế mô hình Titanic bằng con tàu thật

Một mô hình tàu Titanic có kích cỡ bằng con tàu thật sẽ trở thành điểm nhấn trung tâm tại một công viên chủ đề ở Trung Quốc.
Trung Quốc thiết kế mô hình Titanic bằng con tàu thật ảnh 1Bernard Hill (trái) người đóng vai thuyền trưởng Edward Smith trong bộ phim năm 1997 ''Titanic'' bắt tay với chủ tịch của Seven Star
Su Shaojun. (Nguồn: Reuters)

Một mô hình tàu Titanic có kích cỡ bằng con tàu thật sẽ trở thành điểm nhấn trung tâm tại một công viên chủ đề ở Trung Quốc, trong đó du khách tham quan sẽ không chỉ được thấy mình trở lại cuộc sống của hơn một thế kỷ trước mà còn có dịp trải nghiệm cảm giác như thật của vụ đắm tàu lịch sử năm 1912.

Phiên bản Trung Quốc của “con tàu không thể chìm” do Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Seven Star (SSEI) đầu tư xây dựng với chi phí một tỷ nhân dân dân tệ (khoảng 3.500 tỷ đồng).

Dự án được khởi công từ đầu năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Con tàu sẽ được đặt trong Khu nghỉ dưỡng Du lịch Văn hóa Quốc tế Romandisea Seven Star ở trung tâm tỉnh Tứ Xuyên, cách biển ít nhất 1.500km.

Tại cuộc họp báo công bố dự án trên ngày 12/1, ông Su Shaojun, giám đốc điều hành Tập đoàn SSEI khẳng định châu Á cũng cần một bảo tàng Titanic riêng của mình.

"Tình yêu thương và trách nhiệm nhân loại thể hiện trong vụ đắm tàu Titanic đã phản ánh tinh thần trù phú của văn minh nhân loại, và chúng tôi nghĩ rằng tinh thần đó xứng đáng được phổ biến" - ông Su nói.

Tàu Titanic bị đắm ngày 15/4/1912 trong hải hành đầu tiên của mình từ cảng Southampton (Anh) tới New York (Mỹ) sau khi đâm phải một núi băng trôi trên Đại Tây Dương, cướp đi sinh mạng 1.500 người.

Năm 1997, bộ phim điện ảnh 'Titanic' của đạo diễn người Mỹ James Cameron ra đời với hai vai diễn chính do tài tử Mỹ Leonardo DiCaprio và nữ diễn viên Anh Kate Winslet thể hiện đã mang lại doanh thu gần 2,2 tỷ USD trên toàn cầu.

Diễn viên kỳ cựu Bernard Hill, người vào vai Thuyền trưởng Edward Smith trong bộ phim này mới đây cũng đã bay tới Hong Kong (Trung Quốc) để bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với dự án tái hiện tàu Titanic trong công viên chủ đề ở Trung Quốc.

Mục tiêu của dự án này không chỉ là một bảo tàng mô phỏng con tàu thật cùng bộ phim bom tấn năm 1997 mà tại đó, du khách còn có thể trải nghiệm cảm giác thế nào là đắm tàu nhờ các hiệu ứng kỹ thuật âm thanh và ánh sáng.

Bên cạnh điểm nhấn trung tâm này, tại Khu nghỉ dưỡng Du lịch Văn hóa Quốc tế Romandisea Seven Star còn có một bãi biển nhân tạo, một rạp chiếu phim 6D, một nhà thờ kiểu Venice (miền Bắc Italy) và những lâu đài theo kiến trúc châu Âu để phục vụ du khách bốn phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục