Trung Quốc thông báo ca tử vong do virus cúm lợn

Giới chức y tế của tỉnh Hồ Nam cho biết một người đàn ông ở địa phương này đã tử vong do nhiễm virus cúm lợn H1N1 vào hôm 1/4 vừa qua.
Tối 3/4, giới chức y tế của tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, cho biết một người đàn ông ở địa phương này đã tử vong do nhiễm virus cúm lợn H1N1 vào hôm 1/4 vừa qua.

Người phát ngôn thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của thành phố Nhạc Dương cho biết người đàn ông họ Trương này, 50 tuổi và đến từ tỉnh Phúc Kiến, đã tử vong sau khi được điều trị cấp cứu hơn một tuần tại Bệnh viện Nhân dân số 2 ở thành phố này.

Ông Trương đã phải nhập viện sau khi có các triệu chứng sốt, ho và khó thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có phản ứng dương tính với một dòng mới của virus cúm H1N1. Hiện các thành viên trong gia đình của ông Trương đã được cách ly để giám sát y tế.

Virus cúm H1N1 dòng mới, thường gây tổn thương nghiêm trọng hệ hô hấp, đã được các chuyên gia y tế xác nhận hồi cuối năm ngoái và có thể lây lan từ người sang người. Virus dòng mới này gây các triệu chứng bệnh tương tự như chủng virus cúm H1N1 bùng phát đầu tiên tại Mexico năm 2009 sau đó lan sang nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc thông báo nước này có 9 ca nhiễm cúm gia cầm H7N9, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong và 6 ca khác hiện đang trong tình trạng nguy kịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục