Trung Quốc thông qua Luật huy động quốc phòng

Luật huy động quốc phòng với 72 điều khoản quy định những nguyên tắc huy động quốc phòng trong thời chiến và tình huống khẩn cấp
Ngày 26/2, Ủy ban thường trực của Quốc hội Trung Quốc (NPC) đã thông qua Luật huy động quốc phòng.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ký một sắc lệnh ban hành luật này và luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2010.

Luật huy động quốc phòng với 72 điều khoản quy định những nguyên tắc và cơ chế tổ chức về huy động quốc phòng trong thời chiến và tình huống khẩn cấp, vấn đề nhân sự, dự trữ chiến lược, sự phòng ngừa và giảm thiểu thảm họa chiến tranh.

Theo Luật huy động quốc phòng, Ủy ban thường trực Quốc hội Trung Quốc sẽ tuyên bố huy động quân sự trên toàn quốc hoặc khu vực phù hợp với Hiến pháp và các đạo luật "trong trường hợp chủ quyền quốc gia, sự thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ hoặc an ninh quốc gia bị đe dọa."

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ ban sắc lệnh huy động dựa trên quyết định của Ủy ban thường trực Quốc hội. Việc huy động quốc phòng sẽ do Hội đồng Nhà nước và Quân ủy Trung ương cùng chỉ đạo.

Luật này cũng quy định Trung Quốc cần đảm bảo dự trữ hậu cần trong đó có cơ sở vật chất, các thiết bị và phương tiện đặc biệt sử dụng cho quân đội tùy theo yêu cầu của thời chiến.

Công dân nam tuổi từ 18-60, nữ tuổi từ 18-55 cần phải tham gia phục vụ quốc phòng, trong đó có việc hỗ trợ các chiến dịch quân sự trong thời chiến, tham gia công tác phòng chống thảm họa chiến tranh cũng như những nhiệm vụ liên quan, góp phần duy trì trật tự xã hội.

Dự thảo Luật huy động quốc phòng đã được khởi đầu từ tháng 9/2000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục