Trung Quốc thu 7.600 cuộn giấy vệ sinh in hình lãnh đạo Hong Kong

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu giữ 7.600 cuộn giấy vệ sinh và 20.000 túi giấy ăn có in hình châm biếm Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Leung Chun-ying.
Trung Quốc thu 7.600 cuộn giấy vệ sinh in hình lãnh đạo Hong Kong ảnh 1Gần 8.000 cuộn giấy và 200.000 túi giấy loại này đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ ở Thâm Quyến. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu giữ 7.600 cuộn giấy vệ sinh và 20.000 túi giấy ăn có in hình châm biếm Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Leung Chun-ying.

Những món đồ có in hình ông Leung này dự định sẽ được mang ra bày bán tại một khu chợ ở Hong Kong trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Đảng Dân chủ Hong Kong đã mua số giấy này.

Năm ngoái, việc bán 4.000 cuộn giấy tương tự đã giúp tổ chức này thu về 100.000 HKD. Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Lo Kin-hei cho biết năm nay họ hy vọng thu về được nhiều tiền hơn năm ngoái nhờ bán giấy tại hội chợ năm mới.

Vụ thu giữ xảy ra sau khi Hong Kong bị chấn động vì phong trào biểu tình đòi dân chủ, với những người biểu tình đòi quyền tự do bầu cử. Họ cũng bày tỏ sự tức giận với ông Leung Chun-ying và yêu cầu ông từ chức.

Theo ông Lo, việc bắt giữ số giấy vệ sinh trị giá 12.900 USD nói trên tại thành phố Thâm Quyến là không có lý do.

"Tôi cho là họ không thích người dân mỉa mai các quan chức chính phủ, nhất là những người quyền cao chức trọng sau khi biểu tình nổ ra. Họ đã trở nên cẩn trọng hơn với những chỉ trích xung quanh họ," ông Lo nhận định.

4.000 cuộc giấy vệ sinh in hình ông Leung đã bán rất chạy trong dịp tết năm ngoái, do đó đảng Dân chủ đã quyết định đặt hàng nhiều hơn từ một nhà máy sản xuất ở Thâm Quyến.

Trung Quốc thu 7.600 cuộn giấy vệ sinh in hình lãnh đạo Hong Kong ảnh 2Người biểu tình che ô màu vàng, biểu tượng của phong trào Chiếm trung tâm và chọc vào một con rối có hình ông Leung Chun-ying trong cuộc biểu tình hôm 1/2. (Nguồn: Daily Mail)

Đơn đặt hàng đứng tên một người khác để tránh bị phát hiện người mua thật, và mọi giao dịch đều thông qua người này thay vì đảng Dân chủ. Ông Lo từ chối tiết lộ danh tính nhà máy sản xuất và cho biết mình không có thông tin về nơi ở của chủ nhà máy.

"Chúng tôi đang lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra với ông ấy không," ông Lo cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục