Trung Quốc thu giữ khối lượng lớn tiền giả

Theo phóng viên TTXVN tại Hongkong, Bộ Công an Trung Quốc ngày 1/4 cho biết trong chiến dịch truy quét tội phạm sản xuất và tiêu thụ tiền giả mang tên “Hành động 09”, phát động từ ngày 20/1 đến nay, lực lượng an ninh nước này đã thu giữ một lượng tiền giả lên đến hơn 178 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Hongkong, Bộ Công an Trung Quốc ngày 1/4 cho biết trong chiến dịch truy quét tội phạm sản xuất và tiêu thụ tiền giả mang tên “Hành động 09”, phát động từ ngày 20/1 đến nay, lực lượng an ninh nước này đã thu giữ một lượng tiền giả lên đến hơn 178 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 triệu USD.
 
Cảnh sát Trung Quốc đã phá được 271 trong tổng số 412 vụ án liên quan đến tiền giả, xóa sổ 5 băng nhóm và bắt giữ 613 đối tượng phạm tội. Trong đó, tiêu biểu là vụ triệt phá một xưởng làm tiền giả có quy mô lớn tại tỉnh Quảng Đông, bắt 13 đối tượng và thu giữ gần 100 triệu Nhân dân tệ giả, bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất và tiêu thụ tiền giả tại thành phố Trùng Khánh, thu giữ gần 13,7 triệu Nhân dân tệ giả.
 
Kể từ cuối năm ngoái, nạn tiền giả tại Trung Quốc ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng. Những tờ tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ với số sêri thường bắt đầu là HD90 hoặc TJ38 được làm giả một cách rất tinh vi xuất hiện rất nhiều ở các tỉnh, thành và khu vực trong cả nước.

Bộ Công an Trung Quốc đã quyết định phát động chiến dịch “Hành động 09” trên toàn quốc để triệt phá loại tội phạm nghiêm trọng này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục