Trung Quốc thu hồi lô vắcxin ngừa bệnh dại

SFDA cho biết, Viện sinh học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tiến hành thu hồi lô vắcxin ngừa bệnh dại cho người, kém chất lượng.
Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm quốc gia Trung Quốc (SFDA) cho biết Viện sinh học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã tiến hành thu hồi lô vắcxin ngừa bệnh dại cho người, kém chất lượng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sau khi tiêm.

Lô vắcxin kém chất lượng có ký hiệu 200905007-3, gồm 10.902 liều bị phát hiện dư lượng nội độc tố vi khuẩn có thể gây sốt. Ngoài ra, lô vắcxin này cũng không ghi rõ tính năng tác dụng, ngày và nơi sản xuất.

Tính đến nay, đã có 8.376 liều vắcxin kém chất lượng trên được vào sử dụng, nhưng cơ quan y tế chưa nhận được thông báo các trường hợp bị phản ứng phụ sau khi tiêm ngừa.

Mỗi năm, Trung Quốc có khoảng 40 triệu người bị động vật dại cắn, chủ yếu là chó dại và hơn 2.400 người tử vong vì bệnh dại.

Hiện ở Trung Quốc mới chỉ có 20% trong số 75 triệu con chó được tiêm vắcxin ngừa bệnh dại. Do đó, các chuyên gia y tế nước này khuyến cáo những người bị chó hoặc động vật cắn cần nhanh chóng đi tiêm vắcxin ngừa bệnh dại, vì gần như 100% số người phát bệnh dại đều tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục