Trung Quốc thử nghiệm tàu lắp đặt tua bin gió lớn nhất ngoài khơi

Các chuyên gia cho rằng tàu "Long Nguyên Chấn Hóa 3" (Longyuan Zhenhua 3) - tàu lắp đặt tua bin gió lớn nhất của Trung Quốc, có thể tăng cường hợp tác quốc tế trên Biển Đông.
Trung Quốc thử nghiệm tàu lắp đặt tua bin gió lớn nhất ngoài khơi ảnh 1Tàu Long Nguyên Chấn Hóa 3. (Nguồn: CCTV)

Ngày 29/10, các chuyên gia cho rằng tàu "Long Nguyên Chấn Hóa 3" (Longyuan Zhenhua 3) - tàu lắp đặt tua bin gió lớn nhất của Trung Quốc, có thể tăng cường hợp tác quốc tế trên Biển Đông.

Trang web people.cn đưa tin tàu này ngày 29/10 đã chạy thử tại Nam Thông, thuộc tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc, có tải trọng 2.000 tấn, là tàu lớn nhất thuộc loại này trên thế giới hiện nay.

Phát biểu với tờ Global Times, Phó Giám đốc của Cơ quan Nghiên cứu năng lượng Trung Quốc thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia nước này, ônh Chu Đại Địa nêu rõ: "Hoạt động này khác với các hoạt động trên đất liền, do các hoạt động ngoài khơi phải chống chọi với những điều kiện khắc nghiệt hơn, đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn đối với thiết bị này."

Ông Chu giải thích: "Tàu Long Nguyên Chấn Hóa 3 có công suất lớn hơn các tàu của Trung Quốc trước đây, nghĩa là có khả năng hoạt động trên phạm vi rộng và chịu được trọng tải lớn hơn."

Cùng ngày, nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu Biển Đông quốc gia của Trung Quốc Trần Hướng Miêu đã nói với tờ Global Times rằng việc lắp đặt động cơ gió ngoài khơi đã phát triển tại Trung Quốc và tàu Long Nguyên Chấn Hóa 3 có thể được sử dụng tại Biển Đông, một khu vực dồi dào nguồn năng lượng từ gió.

Theo ông, tàu này có thể cung cấp năng lượng cho những phương tiện đi qua khu vực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Ông Trần Hướng Miêu cũng nhận định rằng nhiều nước Đông Nam Á có nguồn tài nguyên gió, song thiếu công nghệ để tận dụng triệt để loại năng lượng sạch này, và Trung Quốc có thể chia sẻ công nghệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục