Trung Quốc thử thành công tàu sân bay tự chế, bắt đầu đóng tàu mới

Trung Quốc thông báo đã thử nghiệm thành công tàu sân bay sản xuất trong nước có tên gọi Type 001A và hiện đang tiếp tục chế tạo tàu sân bay thứ 2 theo kế hoạch.
Trung Quốc thử thành công tàu sân bay tự chế, bắt đầu đóng tàu mới ảnh 1Tàu sân bay "Type 001A" rời cảng ở Đại Liên, Trung Quốc bắt đầu chuyến chạy thử ngày 13/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 30/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tàu sân bay đầu tiên được sản xuất trong nước, với tên gọi Type 001A.

Ông Ngô Khiêm nêu rõ: "Hiện công tác chế tạo tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Các cuộc thử nghiệm trên biển đã hoàn tất một cách an toàn và thành công. Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu."

Như vậy tới nay Trung Quốc đang sở hữu 2 tàu sân bay, với chiếc đầu tiên là một hàng không mẫu hạm mua lại từ Ukraine được tân trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục