Trung Quốc thừa nhận vai trò của Nga trong giải quyết xung đột

Trung Quốc thừa nhận vai trò quan trọng của Nga trong việc giải quyết các vụ xung đột ở khu vực cùng như quốc tế và đang tìm cách tăng cường phối hợp với Moskva trong lĩnh vực này.
Trung Quốc thừa nhận vai trò của Nga trong giải quyết xung đột ảnh 1Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, ngày 30/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc thừa nhận vai trò quan trọng của Nga trong việc giải quyết các vụ xung đột ở khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường phối hợp với Moskva trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Hoa Xuân Oánh nói: "Nga đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giải quyết các vụ xung đột ở khu vực và quốc tế, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác và phối hợp với Nga nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực."

Dự kiến, các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc sẽ trao đổi quan điểm về tình trạng căng thẳng gia tăng tại một số khu vực nhân hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS, dự kiến sẽ diễn ra ở thành phố Hạ Môn, miền Nam Trung Quốc từ ngày 3-5/9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục