Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thiết thực với các nước Trung và Đông Âu

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa ngày 9/6 tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các nước Trung và Đông Âu (CEEC) nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác thiết thực.
Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thiết thực với các nước Trung và Đông Âu ảnh 1Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa ngày 9/6 tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các nước Trung và Đông Âu (CEEC) nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác thiết thực.

Phát biểu trên được đưa ra tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-CEEC tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Hoan nghênh kết quả tốt đẹp của hợp tác Trung Quốc-CEEC, Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước CEEC nhằm liên kết hơn nữa kế hoạch và chiến lược phát triển của Trung Quốc, mở rộng quan hệ thương mại, tăng cường đầu tư và khả năng hợp tác cũng như đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng để không ngừng mở rộng và đẩy mạnh hợp tác thiết thực.

[Các quốc gia EU lên kế hoạch phát hành trái phiếu tại Trung Quốc]

Ông Hồ Xuân Hoa cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ luôn cởi mở và mở cửa hơn nữa với thế giới bên ngoài.

Theo ông, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa toàn diện trong các lĩnh vực, trong đó có dịch vụ mới, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đồng thời xúc tiến xây dựng các quy tắc hỗ trợ trong Luật Đầu tư nước ngoài.

Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gia tăng xuất khẩu các mặt hàng và dịch vụ chất lượng, thực hiện thương mại cấp cao, tự do hóa đầu tư cũng như các chính sách hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục