Trung Quốc tiến hành điều tra nguyên Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cáo Trung Quốc thông báo ông Vương Mân - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, Đông Bắc nước này, đang bị điều tra với cáo buộc nhận hối lộ.
Trung Quốc tiến hành điều tra nguyên Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Guardian)

Theo THX, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cáo Trung Quốc (SPP) ngày 11/8 thông báo ông Vương Mân - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, Đông Bắc nước này, đang bị điều tra với cáo buộc nhận hối lộ.

Theo thông báo, SPP đã quyết định triển khai "các biện pháp cưỡng chế" đối với ông Vương Mân.

Hôm 10/8, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) thông báo ông Vương bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng.

Tháng 6 năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (SPP) Trung Quốc cũng thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Vương Dương, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân Đại) tỉnh Liêu Ninh, sau nhiều cáo buộc về tội tham nhũng.

SPP cho biết ông Vương Dương sẽ phải chịu "những biện pháp cưỡng chế," trong đó có thể bao gồm việc bắt giữ, triệu tập hoặc bị giám sát nơi ở.

Đầu tháng 6, sau một cuộc điều tra nội bộ, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã tuyên bố khai trừ Đảng và cách chức ông Vương Dương vì vi phạm điều lệ của đảng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục