Trung Quốc tiếp tục đầu tư trái phiếu Mỹ

Ngày 23/3, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Hồ Hiểu Luyện khẳng định đầu tư vào trái phiếu Mỹ tiếp tục là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của Trung Quốc.

Ngày 23/3, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Hồ Hiểu Luyện khẳng định đầu tư vào trái phiếu Mỹ tiếp tục là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của Trung Quốc.

Theo số liệu mới nhất của Mỹ, từ tháng 9/2008, lần đầu tiên Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu Chính phủ Mỹ, tổng cộng tới 739,6 tỷ USD tính đến cuối tháng 1/2009.

Phát biểu với phóng viên, bà Hồ Hiểu Luyện cho biết cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tuy ảnh hưởng đến tăng trưởng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, nhưng trái phiếu Chính phủ Mỹ sẽ vẫn là trọng tâm trong các kế hoạch đầu tư của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc khẳng định tiếp tục đầu tư vào trái phiếu Mỹ giữa lúc có ý kiến cho rằng Bắc Kinh không tìm được các mục tiêu đầu tư sinh lợi nhiều hơn cho khoản dự trữ ngoại tệ khổng lồ.

Theo các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc, dự trữ ngoại tệ của nước này đã giảm gần 30 tỷ USD trong tháng giêng vừa qua, một phần là do giảm các khoản dự trữ không tính bằng đồng USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục