Trung Quốc tiếp tục khai trừ đảng nhiều quan chức cấp cao

Theo THX, ngày 31/7, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, ông Cừu Hòa đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vì có hành vi nhận quà và trục lợi.

Theo THX, ngày 31/7, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, ông Cừu Hòa đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Trong một thông cáo, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Cừu Hòa đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng, nhận quà và trục lợi cho các hoạt động kinh doanh của người thân.

Ông cũng từng nhận một khoản hối lộ lớn khi còn đương chức. Hồ sơ của ông đã được chuyển cho cơ quan tư pháp.

Ông Cừu Hòa, ủy viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương CPC khóa 18, bị điều tra tham nhũng hồi tháng 5 vừa qua.

Cùng ngày, CCDI thông báo về quyết định cách chức và khai trừ đảng ông Dương Vệ Trạch, nguyên Bí thư thành ủy Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, vì "vi phạm nghiêm trọng" điều lệ Đảng.

Cũng theo CCDI, ông Triệu Lê Bình, nguyên Cảnh sát trưởng Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, đã bị điều tra và khai trừ Đảng.

Bị bắt giữ hồi tháng 3, ông Triệu bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi từ các doanh nghiệp và quan chức, đồng thời nhận các khoản hối lộ lớn.

Ông còn phạm tội sở hữu súng đạn trái phép và bị tình nghi dính líu tới vụ án giết người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục