Trung Quốc tiếp tục khai trừ đảng nhiều quan chức tham nhũng

Trung Quốc đã khai trừ đảng thêm ba cựu quan chức cấp cao vì tội tham nhũng, mở đường cho việc truy tố những đối tượng này.
Trung Quốc tiếp tục khai trừ đảng nhiều quan chức tham nhũng ảnh 1Ông Mao Tiểu Binh. (Nguồn: news.hexun.com)

Reuters/THX đưa tin, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 16/7 cho biết đã khai trừ thêm ba cựu quan chức cấp cao vì tội tham nhũng, mở đường cho việc truy tố những đối tượng này trong bối cảnh chính phủ tiếp tục chiến dịch đấu tranh chống nạn nhận hối lộ đã ăn sâu bám rễ.

Trong các tuyên bố ngắn gọn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Mao Tiểu Binh, cựu Bí thư thành ủy Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, và Trương Điền Hân, cựu Bí thư thành ủy Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã "có những vấn đề nghiêm trọng về kỷ luật."

Tuyên bố nêu rõ: "Kết quả điều tra phát hiện ông Mao Tiểu Binh đã lợi dụng chức vụ để đòi, nhận lượng lớn đồ hối lộ và phạm tội thông dâm." Ông này đã chính thức bị cách chức và sẽ được giao cho tòa án xét xử.

Cựu Bí thư thành ủy Côn Minh Trương Điền Hân cũng lạm dụng chức quyền, xao nhãng nhiệm vụ gây "thất thoát tài sản nhà nước." Đối tượng này hiện chưa rõ có bị giao cho cơ quan tố tụng để truy tố hay không.

Cũng theo CCDI, ông Triệu Trí Dũng, cựu quan chức cấp cao tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, cũng bị khai trừ khỏi đảng vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ông này bị phát hiện lợi dụng chức vụ để tư lợi. Hồi đầu tháng, ông Triệu đã bị cách chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Giang Tây và Chánh văn phòng Tỉnh ủy Giang Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục